Mỹ chuyển 4.700 quân khỏi đảo Okinawa

Dự kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của hai nước sẽ họp ở Washington D.C ngày 6-2 và chi tiết về quyết định chuyển quân sẽ được công bố ngày 13-2.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét chuyển 3.300 lính thủy đánh bộ Mỹ còn lại trên đảo Okinawa đến một địa điểm khác ở Thái Bình Dương. Mỹ muốn xúc tiến kế hoạch chuyển quân đến đảo Guam nhanh chóng nhằm đối trọng với nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc ở tây Thái Bình Dương.

Cách đây sáu năm, Mỹ thỏa thuận với Nhật sẽ chuyển 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa đến đảo Guam với điều kiện Nhật bố trí chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa đến một địa điểm khác ít dân cư trên đảo. Nhật đồng ý chịu chi phí và hỗ trợ 6 tỉ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch đình trệ do người dân Okinawa yêu cầu chuyển căn cứ đi nơi khác. Họ chỉ trích căn cứ không quân Mỹ gây ồn ào, ô nhiễm môi trường và để xảy ra tội ác liên quan đến binh lính Mỹ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm