Mỹ có nguy cơ mất căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương

Đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Nguồn: Sputnik

Hãng tin Sputnik cho biết theo hợp đồng được ký hồi năm 1966 giữa Mỹ và Anh, Bộ Quốc phòng Mỹ được phép sử dụng đảo Diego Garcia cho các mục đích quân sự. Diego Garcia là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Chagos Atchipelago gồm 60 đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 12-2016, song vẫn còn một lựa chọn là kéo dài hợp đồng thêm 20 năm nữa.

Căn cứ Diego Garcia là một căn cứ chiến lược quan trọng do có vị trí địa lý chiến lược. Trong nhiều năm qua, căn cứu này đã đóng vai trò đáng kể trong việc tổ chức các hoạt động quân sự của Lầu Năm Góc, trong đó có hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan.

Hiện chưa rõ tương lai của căn cứ này sẽ như thế nào vào cuối năm 2016. 

Vấn đề này đã được đưa ra bàn thảo trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Barack Obama tới London. Hiện cũng chưa rõ liệu Mỹ có thể tiếp tục thuê căn cứ này hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm