Mỹ: Nghị sĩ cấp cao bị bắn trọng thương

7 giờ 30 sáng 14-6 (giờ Mỹ), nghị sĩ Cộng hòa cấp cao tại Hạ viện Steve Scalise, nghị viên phụ trách đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bị một tay súng dùng súng trường bắn vào hông, Fox News cho biết.

Nghị sĩ Steve Scalise trong lần trả lời phỏng vấn truyền thông tháng 5. Ảnh: AP

Nghị sĩ Steve Scalise trong lần trả lời phỏng vấn tháng 5. Ảnh: AP

Vụ xả súng diễn ra tại một địa điểm luyện chơi bóng chày dành cho các nghị sĩ Cộng hòa ở đường East Monroe, TP Alexandria, bang Virginia, cách thủ đô Washington chưa tới 20 km. Cùng với nghị sĩ Scalise còn có ít nhất bốn người khác bị bắn, trong đó một người bị bắn vào ngực.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Theo nghị sĩ Mike Lee, một trợ lý của nghị sĩ Scalise đã dùng thắt lưng cầm máu tạm cho ông. Tình trạng nghị sĩ Scalise hiện đã ổn định. Nghị sĩ Mo Brook nói với CNN bản thân ông đã hỗ trợ hai người bị bắn.

Trong số người ngã xuống và được đưa đi cấp cứu có nghị sĩ Roger Williams nhưng không rõ ông có bị trúng đạn hay không.

Nghị sĩ Mo Brook nói chuyện với truyền thông sau vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Nghị sĩ Mo Brook nói chuyện với truyền thông sau vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Trên Twitter, cảnh sát Alexandria cho biết tay súng đã bị bắt. Tuy nhiên, nghị sĩ Mike Lee cho biết tay súng đã bị bắn chết. 

Trong tuyên bố sau vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Phó tổng thống và tôi đã hay tin về vụ xả súng và đang theo dõi chặt vụ việc".

Bộ An ninh nội địa và FBI đã vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm