Mỹ, Nhật, Úc ra tuyên bố chung phản đối Trung Quốc

Báo Japan Times (Nhật) đưa tin ba bên đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh năm điểm chủ yếu:

- Mỹ, Úc, Nhật cực lực phản đối sử dụng vũ lực để ép buộc hoặc đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông.

- Lo ngại sâu sắc về hoạt động cải tạo đất hiện nay của Trung Quốc ở biển Đông.

- Tiếp tục khẳng định sẽ hỗ trợ các nước ASEAN gia tăng khả năng an ninh hàng hải.

- Kêu gọi CHDCND Triều Tiên có các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

- Tiếp tục khẳng định hợp tác ba bên trong phòng thủ chống tên lửa.

Báo The Straits Times (Singapore) đưa tin ba bộ trưởng đã kêu gọi các bên tranh chấp ở biển Đông cần kiềm chế, dừng ngay hoạt động cải tạo đất, giảm căng thẳng và tránh hành động khiêu khích có thể dẫn tới xung đột. Ba bộ trưởng cũng kêu gọi các nước liên quan cần làm rõ yêu sách lãnh thổ và tôn trọng quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 31-5, phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews nhấn mạnh: “Úc đặc biệt quan tâm trước viễn cảnh gia tăng quân sự hóa trên các đảo nhân tạo”. Phát biểu này nhằm ám chỉ các báo cáo cho thấy cách đây một tháng Trung Quốc đã chuyển vũ khí hạng nặng đến các đảo nhân tạo đang tranh chấp. Ông đề nghị Trung Quốc và các nước ASEAN cần ký kết một bộ quy tắc ứng xử ngay lập tức.

QUÂN KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm