Mỹ phá đường dây cá cược “đấu chó”, cứu 367 chú pitbull

Mỹ phá đường dây cá cược “đấu chó”, cứu 367 chú pitbull ảnh 1

Một chú chó vừa được giải cứu khỏi đường dây “đấu chó” - Ảnh: ASPCA

Cuộc truy quét của Hội chống bạo lực động vật Mỹ (ASPCA), Hội nhân đạo Mỹ và các tổ chức khác diễn ra hồi thứ sáu tuần trước, khi họ kiểm tra các ngôi nhà ở bốn bang Mississippi, Georgia, Alabama và Texas.

Tổng cộng 367 chú chó pitbull, được xem là một trong những loại chó dữ thiện chiến nhất thế giới, đã được cứu với thể trạng ốm yếu và mình đầy sẹo. Các nhân viên điều tra cũng thu được hơn 500.000 USD tiền mặt, nghi là tiền đặt cược vào các cuộc “đấu chó”.

Cá cược "đấu chó" là một trò cờ bạc bị cấm ở Mỹ vì mức độ dã man của nó. Tương tự với đá gà, người ta tổ chức cho hai chú chó đánh nhau, đôi khi đến chết, và các con bạc đặt cược cho chú khuyển ưa thích của mình. Tiền cược mỗi trận có khi lên đến 200.000 USD, theo Reuters.

Reuters cho biết những chú chó được đối xử hết sức tệ hại. Tại một điểm truy quét, cảnh sát thấy 114 con chó gầy yếu và bị thương bị xích lại với nhau trong các lều bạt tạm bợ giữa nắng nóng mùa hè mà không có thức ăn hay nước uống.

“Hàng ngàn chú khuyển khác ở khắp nước Mỹ cũng đang phải chịu đựng sự tàn nhẫn không tưởng tượng nổi và có thể là sẽ chết vì những tay cá cược đấu chó này” - Tim Rickey, đến từ ASPCA, nói với Reuters.

CNN cho biết 12 người đã bị bắt giữ và sẽ bị khởi tố với nhiều tội danh, trong đó có tổ chức đánh bạc và ngược đãi động vật, với án phạt tù ít nhất 5 năm cho mỗi tội danh.

Theo thông cáo từ Văn phòng chưởng lý Mỹ, vụ truy quét này là kết quả của quá trình điều tra đường dây cá cược "đấu chó" được tiến hành ở 24 bang toàn nước Mỹ suốt ba năm qua. Vụ bắt giữ này lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ đứng sau cuộc truy quét hồi năm 2009, khi hơn 500 chú chó được giải cứu và hơn 100 người ở tám bang bị bắt giữ, theo ASPCA.

Theo Trường Sơn (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm