Mỹ treo giá 5 triệu USD truy lùng ‘đao phủ’ IS

Nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman bị giết bởi IS (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố: "Dự luật sửa đổi sẽ trao thưởng lên đến 5 triệu USD cho thông tin về các vụ bắt cóc và giết hại các nhà báo James Foley và Steven Sotloff, nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman (Peter) Kassig và Kayla Mueller".

Dự luật này cũng chuyển giao ngân sách chi thưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ sang Bộ Tư pháp. Phần thưởng không dành cho những người liên quan hoặc hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Các thượng nghị sĩ Mỹ bao gồm Jeanne Shaheen, Bill Nelson, Dan Coats, John McCain, Jeff Flake, Joe Donnelly, và Ted Cruz đã đứng ra giới thiệu dự luật.
Hạ nghị sĩ Mỹ ông Paul Gosar cũng trình đã chủ động đề xuất những điều luật tương tự trong các buổi thảo luận tại Hạ viện Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm