Mỹ treo thưởng 20 triệu USD “mua” thông tin về 4 thủ lĩnh IS

(
(Từ trái qua):Qaduli, Adnani, Batirashvili và Harzi.

Bốncái tên này nối dài thêmdanh sách các nghi phạm bị Chính phủ Mỹ đưa vào chương trình Rewards for Justice Program (tạm dịch: “Phần thưởng vì công lý”).

Hôm qua (5/5), IS đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra ở thành phố Texas của Mỹ vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Tổ chức này nói “hai chiến binh của Nhà nước Hồi giáo” đã tấn công vào cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad được tổ chức tại một trung tâm hội nghị ở Garland, gần thành phố Dallas thuộc bang Texas.

Bộ Ngoại giao Mỹthông báosẽ thưởng 7 triệu USD cho người cung cấp được thông tin về Qaduli, kẻ được miêu tả là một thủ lĩnh IS cấp cao, trước đây từng gia nhập một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Iraq.

Người cung cấp thông tin về hai tên Adnani và Batirashvili sẽ được thưởng 5 triệu USD mỗi tên. Còn lại, số tiền thưởng 3 triệu USD sẽ được trao cho người cung cấp thông tin về Harzi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Adnani là phát ngôn viên chính thức của IS; Batirashvili là chỉ huy chiến trường ở miền Bắc Iraq; còn Harzi là thủ lĩnhlực lượngđánh bomliều chếtcủa IS.

IS chiếm giữ nhiều vùng đất rộng lớn ở miền Đông Syria và miền Bắc Iraq, tuyên bố đây là một "nhà nước Hồi giáo", đồng thời áp đặt cách diễn giải khắc nghiệt của luật Hồi giáo đối với cư dân tại cácvùng đất này.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố IS phải chịu trách nhiệm vềtình trạng vi phạm nhân quyền có hệ thống, bao gồm các vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp phụ nữvà sát hại cảtrẻ em.

Mức thưởng cao nhất theo chương trình “Phần thưởng vì công lý” lên tới 25 triệu USD,sẽđược traochoai có thểcung cấp thông tin về Ayman al-Zawahiri - kẻ trở thành thủ lĩnh của al-Qaedatừ tháng 6/2011, không lâu sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt.

Chương trình này cũng treo thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về thủ lĩnh tối cao của IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi.

Ngày 5/5, qua một chương trình phát trên al-Bayan Radio, ISnói rằngcuộc thi được tổ chức ở Garland, Mỹ vào ngày Chủ nhật vừa rồi đã “vẽ những bức tranh tiêu cực về nhà tiên tri Muhammad”.

Trong cuộc thi vẽ tranh biếm họa này, phần thưởng 10.000 USD đã được trao cho một bức biếm họa nhà tiên tri của đạo Hồi. Các bức vẽ biếm họa nhà tiên tri Muhammadbị coi là sự xúc phạm đối với nhiều người Hồi giáo.

Cả hai thủ phạm gây ra vụnổ súng đã bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ. Giới chức Mỹ sau đó vẫn tuyên bố nghi ngờ về sự tham gia trực tiếp của IS vào vụ tấn công trênđất Mỹnày.

Theo Phương Anh/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm