Mỹ triển khai 300 lính thủy đánh bộ đến Na Uy

Đài truyền hình RT (Nga) dẫn lời người phát ngôn lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Na Uy cho biết trong bốn tuần đầu, các binh sĩ Mỹ sẽ tham gia huấn luyện làm quen với khí hậu mùa đông và tháng 3-2017 sẽ tham gia cuộc tập trận chung Viking.

Đây là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước ngoài được phép triển khai ở Na Uy, nước có chung biên giới với Nga. Trước khi trở thành nước sáng lập NATO năm 1949, Na Uy đã cam kết với Liên Xô (cũ) không tiếp nhận quân đội nước ngoài trú đóng thường trực.

Na Uy lập luận binh lính Mỹ chuyển quân luân phiên ở Na Uy không phải là mở căn cứ Mỹ thường trực và không phải do NATO lo ngại Nga xâm lược. Trước đó, Mỹ đã triển khai hàng trăm xe tăng, hàng ngàn binh sĩ đến Ba Lan và các nước Đông Âu khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm