Mỹ xem xét đưa tàu chiến và máy bay đến biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ đạo cho Bộ Quốc phòng nghiên cứu nhiều giải pháp liên quan đến các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trên biển Đông, trong đó có giải pháp điều động tàu chiến và máy bay tiêm kích đến khu vực 12 hải lý quanh các đảo được bồi đắp.

Reuters nhận định sáng kiến này là thách thức trực tiếp đối với Bắc Kinh với tham vọng bao chiếm khu vực tranh chấp. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với báo Wall Street Journal (Mỹ): “Chúng tôi đang nghiên cứu cách thức bảo đảm quyền tự do hàng hải trong khu vực then chốt đối với thương mại thế giới”.

Reuters ghi nhận mọi quyết định liên quan phải được Nhà Trắng phê chuẩn. Năm ngoái, một chiến dịch tương tự đã được tiến hành với 19 nước tham gia, trong đó có Trung Quốc nhưng chiến dịch này không liên quan đến biển Đông.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm