Myanmar ân xá 83 tù nhân ngày đầu năm mới

"83 tù nhân sẽ được ân xá trong ngày đầu năm mới của Myanmar. Việc ân xá giúp người dân cảm thấy hạnh phúc, thanh bình và nâng cao tính hòa giải quốc gia trong dịp năm mới", Tổng thống Htin Kyaw viết trên status đăng Facebook sáng cùng ngày, theo Bangkok Post.

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Ảnh: Reuters

Sau đó, trong phần chúc tết trên truyền hình quốc gia, ông Htin Kyaw nói: "Chúng ta đang cố gắng trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động chính trị và các sinh viên đấu tranh từng bị xét xử" - theo Bangkok Post.

Một quan chức cấp cao quản lý nhà tù cho biết trong số những người được thả có bốn nhà báo và một thành viên ban biên tập của báo Unity Journal. Những người này bị kết án 10 năm lao động khổ sai vào năm 2014 vì tiết lộ thông tin về một nhà máy vũ khí hóa học quân sự.

Tân chính phủ của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã ân xá hoặc bỏ lệnh khởi tố cho tổng cộng 282 người liên quan tới các tội danh chính trị kể từ khi nắm quyền vào 1-4, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm