NASA trả lời về giả thuyết thiên thạch ‘tận diệt’ nhân loại

NASA dự báo một tiểu hành tinh sắp bay qua Trái đất nhưng đó không phải là dấu hiệu kết thúc sự sống trên Trái đất như lời một mục sư tiên đoán.  

Tuyên bố sai lầm này đã bị NASA gạt bỏ. Trung tâm của NASA chuyên trách theo dõi các tiểu hành tinh đã xác nhận Trái đất vẫn an toàn.

Cơ quan này thừa nhận đã tính nhầm ngày và khoảng cách hành tinh sẽ bay qua vào tháng trước.

Mô phỏng hình ảnh hành tinh tiến vào Trái đất

“Chúng tôi biết tiểu hành tinh 2013 TX68 sẽ bay qua Trái đất một cách an toàn vào đầu tháng 3-2016 nhưng dữ liệu bổ sung chỉ ra rằng tiểu hành tinh này có thể sẽ vượt rất xa khỏi Trái đất so với dự đoán cho phép chúng tôi xử lý đường quỹ đạo của nó tốt hơn” - Paul Chodas, Giám đốc trung tâm theo dõi các đối tượng gần Trái đất của NASA, nói.

Cơ quan này cho biết hành tinh có thể bay gần Trái đất hơn dự kiến. Dù vậy, nó sẽ không thể tiến gần hơn 24.140 km và đủ sức gây ra một sự thay đổi lớn trên Trái đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm