NATO tuyên bố tăng cường phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

Bệ phóng tên lửa Patriot của Đức tại trại lính Gazi ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25-3-2014 (Ảnh: AFP) 

Hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO - ông  Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng khả năng phòng không. Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều khó khăn hơn so với các nước thành viên khác của NATO trong khủng hoảng Trung Đông bởi nước này có chung biên giới với Iraq và Syria.

“NATO sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường năng lực phòng không. Sự hiện diện quân sự của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ và dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria bắt đầu trước khi Su-24 Nga bị bắn rơi. Và chúng tôi sẽ thông qua các gói biện pháp tăng cường phòng không cho Ankara trước lễ Giáng sinh” - ông Stoltenberg nói.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi sau vụ bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi với cáo buộc xâm phạm không phận. Song Moscow một mực phủ nhận và đáp trả bằng hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm