Ném con mong thoát đám cháy kinh hoàng ở London

Vụ cháy kinh hoàng tòa nhà 27 tầng ở phía Tây London (Anh) sáng sớm 14-6 đã được dập tắt. Ít nhất sáu người chết và 75 người bị thương trong vụ cháy kinh hoàng nhất London trong ba thập niên qua.

Vụ cháy đã được dập tắt. Ảnh: REUTERS

Thương vong quá nhiều vì vụ cháy xảy ra lúc cư dân tòa nhà còn đang say ngủ. Số người chết sẽ còn tăng vì rất nhiều người đang nguy kịch.

NBC News cho biết nhiều cha mẹ đã chọn cách ném con ra cửa sổ với hy vọng mong manh con thoát được lửa cháy bốn bề.

Nhiều người chọn cách ném con xuống đất mong con thoát biển lửa. Ảnh: REUTERS

Nhiều người chọn cách ném con xuống đất, mong con thoát biển lửa. Ảnh: REUTERS

Cư dân London Samira Lamrani nói chị thấy một phụ nữ gói đứa con nhỏ của mình trong một cái chăn dày và thả xuống đất từ tầng chín.

“Đứa bé rơi thẳng xuống, thần kỳ là vừa đúng lúc một người đàn ông chạy tới và đứa bé rơi đúng vào tay anh ta”.

Tòa nhà đã được xây gần 50 năm. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà đã được xây gần 50 năm. Ảnh: REUTERS

Người dân địa phương cho rằng có tới hàng trăm người trong tòa nhà lúc nó cháy. Rất nhiều người chọn cách nhảy ra khỏi tòa nhà.

Chính quyền London đã huy động tới 250 lính cứu hỏa dập lửa cứu người. Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Tòa nhà 27 tầng này được xây từ thập niên 1970.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm