Nga bắt gián điệp Trung Quốc

FSB cho hay vụ bắt giữ đầu tiên được tiến hành từ ngày 28/10/2010 và từ chối cho biết vì sao họ không thông tin về vụ việc ngay khi đó.

FSB cho hay người đàn ông là Tung Shen-Yun và vụ việc đã được chuyển cho các công tố của tòa án thành phố Mátxcơva vào ngày hôm qua.

“Qua điều tra cho thấy người Trung Quốc này làm việc theo phân công của Bộ Công an Trung Quốc”, FSB ra tuyên bố.

Cũng theo FSB, người đàn ông đóng làm phiên dịch viên cho “các phái đoàn chính thức” và đã cố gắng mua dữ liệu từ những người Nga.

Hệ thống tên lửa S-300 là phiên bản cũ của hệ thống tên lửa đất đối không mà Mátxcơva đã sản xuất từ thời Liên Xô cũ. Nó đã được thay thế bằng hệ thống S-400 hiện đại hơn.

Trung Quốc có mối quan hệ quân sự với bề dày lịch sử nhiều thập kỷ với Nga và cùng với Ấn Độ, là một trong những đối tác mua vũ khí lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đã bắt đầu tự phát triển các hệ thống tên lửa được giới phân tích quân sự đánh giá là tương tự như những hệ thống họ từng mua từ nước ngoài.

Theo Phan Anh (Dân Trí-AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm