Nga điều thêm máy bay sang Syria

Nga đã điều thêm máy bay chiến đấu sang Syria để mở rộng chiến dịch không kích, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông tin từ báo Izvestia của Nga cho biết ngày 30-9.

Theo Izvestia, hiện một đội máy bay chiến đấu Su-24 và Su-34 của Nga đã đến căn cứ Hmeymim của Syria.

Reuters đã liên hệ xin xác nhận từ Bộ Quốc phòng Nga nhưng không được trả lời.

Trong ngày 30-9, giao tranh giữa phe chính phủ và phe nổi dậy hết sức căng thẳng ở trung tâm và phía bắc TP Aleppo.

Quang cảnh tan hoang vì không kích ở TP Aleppo nơi phe nổi dậy kiểm soát ngày 29-9.

Quang cảnh tan hoang vì không kích ở TP Aleppo - nơi phe nổi dậy kiểm soát ngày 29-9. Ảnh: REUTERS

Tuần qua, giao tranh ở TP Aleppo không ngừng nghỉ sau khi phe chính phủ Syria với sự trợ giúp của Nga đã mở chiến dịch đẩy lùi phe nổi dậy khỏi căn cứ chính này. Reuters nhận định nhiều khả năng đây sẽ là trận chiến mang tính quyết định của cuộc nội chiến Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ và Nga đạt được và thực hiện từ ngày 12-9 đã chết yểu chỉ hai ngày sau đó. Trong ba ngày qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã liên tiếp nói chuyện qua điện thoại để bàn về tình hình Syria.

Các cuộc nói chuyện vẫn rơi vào bế tắc. Và theo như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày 30-9 thì các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Syria “vẫn đang ngoắc ngoải nhưng chưa chết hẳn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm