Nga ngừng khai thác toàn bộ máy bay Su-27

Theo hãng tin Itar-Tass (Nga) ngày 10-6, không quân Nga đã cho ngừng khai thác toàn bộ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đến khi xác định được nguyên nhân vụ rơi chiếc máy bay Su-27 ngày 9-6. Không quân Nga có khoảng 200 chiếc Su-27.

Nga ngừng khai thác toàn bộ máy bay Su-27 ảnh 1
Hiện trường chiếc Su-27 rơi ngày 9-6. (Ảnh: ITAR-TASS)

Chiếc Su-27 bị nạn thuộc đội biểu diễn máy bay Hiệp sĩ, gặp nạn trong lúc tham gia biểu diễn tại lễ khánh thành một tượng đài kỷ niệm các phi công Nga hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tham gia biểu diễn có sáu chiếc nhưng chỉ có năm chiếc quay về. Địa điểm máy bay rơi là gần làng Muranovo thuộc vùng Moscow.

Nga ngừng khai thác toàn bộ máy bay Su-27 ảnh 2
Hiện trường chiếc Su-27 rơi ngày 9-6. (Ảnh: ITAR-TASS)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay ra khỏi khu dân cư và đã thiệt mạng vì không kịp thời gian nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó đâm xuống đất.

Nga ngừng khai thác toàn bộ máy bay Su-27 ảnh 3
Hiện trường chiếc Su-27 rơi ngày 9-6. (Ảnh: ITAR-TASS)

Hộp đen máy bay đã được thu thập và trong tình trạng tốt. Khả năng lớn nguyên nhân làm máy bay rơi là do lỗi kỹ thuật, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Su-27 cũng là loại máy bay đã quấy rối máy bay trinh thám RC-135 của Mỹ tại biển Baltic tháng 4 vừa rồi.

Clip hiện trường máy bay chiến đấu Su-27 rơi ngày 9-6:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm