Nga nói gì khi Mỹ cắt đứt đàm phán về ngừng bắn Syria?

Bộ Ngoại giao Nga đã phát thông cáo khẳng định Mỹ đã phá hoại thỏa thuận ngừng bắn ở Syria vì không gây sức ép với bọn khủng bố Mặt trận Al-Nusra cũ và không làm gì hết để tách bọn khủng bố với quân nổi dậy Syria.

Thông cáo khẳng định điều này chứng tỏ với quyết tâm lật đổ tổng thống Syria bằng mọi giá, Mỹ sẵn sàng “ký hợp đồng với quỷ”, bắt tay với bọn khủng bố.

Thông cáo tuyên bố dù nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra chưa từng tham gia đàm phán hòa bình, Washington vẫn bảo bọc chúng bằng lá chắn của các nhóm quân nổi dậy có tham gia đàm phán hòa bình.

 Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã bày tỏ lo ngại sau khi Mỹ tuyên bố ngừng đàm phán với Nga về ngừng bắn ở Syria. Ông nhấn mạnh thất bại này sẽ không dẫn đến chiến tranh lạnh khác giữa Nga và Mỹ. Ông cho biết mục tiêu của Nga bây giờ ở Syria là ngăn chặn bọn Mặt trận Al-Nusra ở Aleppo phản công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm