Nga sẽ chiếm 15% thị phần trực thăng

Ngày 12-8, Tổng Giám đốc Tập đoàn MiG Sergei Korotkov thông báo như trên. Ông cho biết tập đoàn đang thực hiện hơn 100 hợp đồng với 20 nước về sửa chữa, hiện đại hóa, cung cấp phụ tùng và dịch vụ hậu mãi.

Tháng 3-2010, Nga và Ấn Độ đã tiếp tục ký hợp đồng trị giá 1,5 tỉ USD về cung cấp lô hàng mới 29 máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB. Nga bắt đầu giao hàng từ năm 2012. MiG-29K và MiG-29KUB có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Nga sẽ chiếm 15% thị phần trực thăng ảnh 1

Cùng ngày tại Moscow, Giám đốc Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới Igor Korottchenko cho biết từ nay đến năm 2015, Nga sẽ chiếm giữ tối thiểu 15% thị phần máy bay trực thăng thế giới với mức tăng trưởng hằng năm từ 20% đến 30%. Các nước nhập khẩu máy bay trực thăng Nga Mi-17 (ảnh) lớn nhất gồm có Ấn Độ, Azerbaijan, Venezuela, Ai Cập.

H.DUY (Theo RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm