Nga, Trung Quốc cứng rắn với Triều Tiên

Họp báo chung sau cuộc gặp ngày 11-3 tại Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra quan điểm thống nhất về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại Nga ngày 11-3. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Vương Nghị nhất trí tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp nhận, đề nghị Triều Tiên quay lại đàm phán về chương trình hạt nhân và tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga xem thái độ của Triều Tiên là vô trách nhiệm. Trong khi đó Bộ trưởng Vương Nghị tuyên bố cần phải ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un vừa chỉ đạo quân đội nước này thực hiện thêm nhiều vụ thử hạt nhân nhằm cải thiện khả năng tấn công hạt nhân. Ngày 10-3, Triều Tiên đã thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Bộ trưởng Vương Nghị cũng phản đối về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD ở Hàn Quốc của Mỹ. “Triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là vượt quá nhu cầu quốc phòng thông thường của bán đảo Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực chiến lược trong khu vực và có nguy cơ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ khí” - hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Vương Nghị.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm