Nga tuyên bố biết ai đang sở hữu vũ khí hóa học

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Sergei Shoigu ngày 24-5 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã có thông tin về danh tính các tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra sở hữu thành phần của vũ khí hóa học và nơi họ cất giữ.

Một người đàn ông Syria lấy xác một con chim bỏ vào túi nilong sau vụ tấn công ở tỉnh Idlib nghi ngờ là cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4-4. Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi đã có thông tin về việc những kẻ khủng bố của IS và Mặt trận Al-Nusra sở hữu thành phần vũ khí hóa học. Ai có thể đảm bảo rằng vũ khí hóa học sẽ không xuất hiện ở các quốc gia khác vào ngày mai” – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Họi đồng Liên bang Nga.

Ông Shoigu nói thêm thế giới cần chung tay vì cuộc chiến chống những kẻ khủng bố sở hữu vũ khí hóa học này. Phát biểu tại phiên họp, ông Shoigu cũng nói rằng ông tin chắc rằng hầu hết các video và các báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đều là dàn dựng, phục vụ mục đích chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm