Nga và Trung Quốc không tán thành trừng phạt Bình Nhưỡng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố không quy trách nhiệm tàu chìm Cheonan cho CHDCND Triều Tiên vì sự việc vẫn còn phức tạp.

Trong tuyên bố chính thức ngày 27-5, CHDCND Triều Tiên cho biết kể từ ngày 27-5 sẽ tấn công nếu tàu Hàn Quốc xâm phạm hải phận và đang xem xét phong tỏa biên giới đường bộ và đã cắt đường dây nóng giữa hải quân hai miền.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã bắt đầu tập trận tại vùng biển biên giới hai miền. Cuộc tập trận bao gồm thử nghiệm độ sâu tấn công tàu ngầm và súng hải quân với khoảng 10 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục 3.000 tấn, sáu tàu tuần tra. Bộ Quốc phòng cho biết hai trong bốn tàu ngầm loại 300 tấn của CHDCND Triều Tiên đã quay về căn cứ ngày 27-5.

THANH ANH (Theo Yonhap, JoongAng Daily)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm