Nga-Trung bàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Nga hai ngày. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là một nội dung quan trọng trong cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 11-3.

"Hai ngoại trưởng sẽ trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" - hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trước báo giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: TASS)

Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc vì vụ thử hạt nhân thứ tư và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng đầu năm nay.

Trong một diễn biến gần đây, Triều Tiên đã công khai đe dọa tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh Seoul và Washington tham gia tập trận quân sự chung.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng vừa ra lệnh giới chức nước này tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm