Nga-Trung thảo luận phát triển Vành đai con đường tơ lụa

“Chúng tôi xin thông báo kế hoạch này vào hôm nay và chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước khác về việc xây dựng Vành đai kinh tế con đường tơ lụa”, ông Shuvalov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga hôm thứ Bảy, và nói thêm rằng dự án chắc chắn sẽ tạo ra các cơ hội đầu tư mới cho nước Nga.

 Tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc (Ảnh: Sputnik/ Mikhail Mettsel)

Theo phó thủ tướng, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào tháng Năm và tháng Sáu trong Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg. "Chúng tôi đề nghị thảo luận vấn đề này ở cấp độ chính trị và các nhà lãnh đạo của chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận về chủ đề này vào tháng 8 tại Moscow," ông Shuvalov nói.
Vành đai kinh tế con đường tơ lụa quy định việc thực hiện nhiều dự án năng lượng và hạ tầng ở các nước khác nhau, bao gồm cả việc xây dựng các tuyến đường sắt mới, đường cao tốc và các khu công nghiệp sẽ được bắt đầu trong những năm tới. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa từ Đông sang Tây.
“Vấn đề này bao gồm các nước sẵn sàng tham gia để tạo ra một loạt các cơ sở hạ tầng kinh tế”. Ông Shuvalov còn nhấn mạnh rằng Vành đai kinh tế con đường tơ lụa sẽ tạo ra những cơ hội mới cùng với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU).
EEU là một tổ chức quốc tế tạo điều kiện hội nhập vào khu vực. Nó giúp tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động trên các quốc gia thành viên. Các nước thành viên hiện nay bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan và mong đợi sẽ có thêm nhiều thành viên mới trong thời gian ngắn.
Dự án Vành đai kinh tế con đường tơ lụa được khởi xướng bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 2013 nhằm tìm cách đẩy mạnh hợp tác giữa Trung Quốc và Trung Á. Các dự án Con đường tơ lụa sẽ được thực hiện ở một số nước trong khu vực bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Pakistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm