Ngày trước bầu cử Mỹ: Chưa thể đoán thắng-thua!

Ngày 7-11 (giờ địa phương), tức ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump tham dự tổng cộng chín cuộc mít-tinh vận động.

Chín cuộc vận động ngày 7-11

Bà Hillary Clinton tham dự bốn cuộc vận động gồm hai cuộc tại bang Pennsylvania, một cuộc tại bang Michigan và cuộc vận động cuối cùng tại bang Bắc Carolina ngay trước nửa đêm.

Trong buổi mít-tinh vào tối 7-11 tại bang Pennsylvania, Tổng thống Obama, phu nhân Michelle, cựu Tổng thống Bill Clinton và ái nữ Chelsea cùng tham dự.

Trong chương trình sẽ có mặt hai ca sĩ nổi tiếng Bruce Springsteen và Jon Bon Jovi.

Trong ngày 7-11, ông Donald Trump tham gia năm cuộc mít-tinh vận động tại năm bang gồm Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania, New Hampshire và Michigan.

Cuộc mít-tinh cuối cùng của ông được tổ chức lúc 23 giờ đêm tại Grands Rapids (bang Michigan).

Hai ứng cử viên đều có chung mục đích là thu hút phiếu bầu của cử tri tại các bang then chốt (dao động) có thể tác động đến kết quả bầu cử.

Trong cuộc vận động cuối ngày 6-11 tại Manchester (bang New Hampshire), bà Clinton tuyên bố: “Chúng ta đang đến giờ khắc sự thật trong cuộc bầu cử này. Các giá trị cơ bản của chúng ta đang thắng thế”.

Cử tri Mỹ trước ngày bầu cử tổng thống. Biếm họa của DAVID FITZSIMMONS (báo The Arizona Star)

FBI không điều tra bà Clinton nữa

Trong hai cuộc vận động vào tối 6-11, bà Clinton hoàn toàn không nhắc đến thông báo mới của FBI.

FBI lại tiếp tục chơi trò giật gân trong khi hai ứng cử viên chạy đua nước rút vào giờ chót.

Ngày 28-10, Giám đốc FBI James Comey đã thông báo tìm thấy một số thư điện tử mới nên phải mở cuộc điều tra về việc bà Clinton sử dụng hộp thư điện tử riêng trong thời gian giữ chức ngoại trưởng.

Hôm 6-11, trong thư gửi Quốc hội, ông James Comey lại thông báo sau khi xem xét các thư điện tử mới, FBI khẳng định vẫn giữ nguyên kết luận điều tra đã công bố hồi tháng 7, nghĩa là không đủ chứng cứ để truy tố bà Clinton.

Các chỉ số chứng khoán ở châu Á và châu Âu đã tăng vọt khi phiên giao dịch ngày 7-11 mở cửa.

Bà Jennifer Palmieri, Giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Clinton, đưa ra phản ứng: “Chúng tôi hài lòng vì sự việc đã được giải quyết”.

Ngược lại, ông Trump đã nhảy nhổm lên. Phát biểu trong buổi mít-tinh tranh cử vào tối 6-11 tại bang Michigan, ông khẳng định: “Hệ thống gian lận đã bảo vệ bà ấy”.

Ông nhấn mạnh: “Hillary Clinton đã phạm tội. Bà ấy biết điều đó, FBI biết điều đó, mọi người biết điều đó. Bây giờ thì nhân dân Mỹ sẽ thể hiện công lý qua phiếu bầu”.

Tỉ lệ rất sít sao ở các bang then chốt

Theo kết quả bình quân các cuộc thăm dò trên cả nước của trang Real Clear Politics công bố ngày 7-11, 46,6% sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton trong khi tỉ lệ dành cho ông Trump là 44,8%. Tỉ lệ cách biệt sít sao 1,8%.

Trong các cuộc thăm dò riêng ở các bang dao động, tỉ lệ cách biệt có khác nhau.

Tại bang Ohio, ông Trump chiếm được 46,3% trong khi chỉ có 43,5% dành cho bà Clinton (cách biệt 2,8%).

Tại bang Bắc Carolina, ông Trump dẫn trước với 47,3% và 45,8% dành cho bà Clinton (cách biệt 1,5%). Còn tại bang New Hampshire, ông Trump nhỉnh hơn bà Clinton 1,6%.

Trong khi đó, bà Clinton dẫn trước ông Trump tại bang Florida (+1%), bang Colorado (+2,9%), bang Michigan (+4,7%) và bang Pennsylvania (+2,4%).

Theo trang Politico, bà Clinton có kinh nghiệm chính trị nhưng nhiều người không thích bà vì cho rằng bà không minh bạch.

Đối với ông Trump, có thể đánh giá ông qua phát biểu của Tổng thống Obama.

Báo New York Times đưa tin từ sáng 5-11 êkíp tranh cử của ông Trump đã quản lý tài khoản Twitter của ông Trump để ông khỏi viết lăng nhăng.

Sau đó, Tổng thống Obama tuyên bố: “Một người không thể quản lý được tài khoản Twitter thì làm sao có thể quản lý được mã hạt nhân”.

Hỉ nộ ái ố cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2016

16-12-2014: Jeb Bush, em trai và con trai của hai cựu tổng thống, thông báo ra ứng cử vào Nhà Trắng.

 2-3-2015: Báo New York Times đưa tin bà Clinton sử dụng hộp thư điện tử riêng lúc làm ngoại trưởng.

12-4: Bà Clinton tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Lúc này có đến 17 ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử.

16-6: Ông Donald Trump thông báo ra tranh cử với câu nhận xét nổi tiếng về người Mexico: “Họ đem đến ma túy, họ đem đến tội phạm. Đó là những kẻ hiếp dâm”.

14-7: Cuộc thăm dò đầu tiên đưa Trump đứng đầu vòng bầu cử sơ bộ.

8-9:  Bà Clinton xin lỗi và nhận sai trong vụ sử dụng hộp thư điện tử riêng.

22-10: Bà Clinton trả lời trước ủy ban điều tra về vụ lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bị tấn công.

7-12: Trump kêu gọi cấm triệt để người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

20-2-2016: Jeb Bush rút lui với chi phí đã bỏ ra 152 triệu USD.

9-3: Một người da đen bị tấn công trong cuộc mít-tinh vận động của Trump. Trump đưa ra phát biểu chẳng khác nào “đổ dầu vào lửa”.

3 và 4-5: Ted Cruz và John Kasich, các đối thủ cuối cùng của Trump trong đảng, tuyên bố rút lui.

5-7: FBI thông báo không truy tố bà Clinton trong vụ hộp thư điện tử riêng.

18-7: Bà Melania Trump bị tố đạo văn khi phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa vì đã lấy hai đoạn trong bài diễn văn của phu nhân Michelle Obama.

19-7:  Đại hội đảng Cộng hòa đề cử Trump làm ứng cử viên.

26-7: Đại hội đảng Dân chủ đề cử bà Clinton làm ứng cử viên sau khi bà vất vả vượt qua thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

2-8:  Ông Trump chỉ trích gia đình quân nhân Humayun Khan tử trận ở Iraq.

11-9: Bà Clinton thừa nhận mắc chứng viêm phổi.

30-9:  Cựu hoa hậu Hoàn vũ Alicia Machado chỉ trích Trump đã gọi bà là “hoa hậu heo”. Trump trả đũa gọi bà là “đáng tởm”.

7-10: Băng video quay năm 2005 được công bố, trong đó Trump kể lại cách sờ soạng phụ nữ. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ Trump.

14-10: Trump khẳng định bầu cử năm nay có gian lận, bà Clinton và báo chí nhũng lạm.

19-10: Trump gọi bà Clinton là “người đàn bà xấu xa”,  đồng thời tuyên bố không thừa nhận kết quả bầu cử. 

28-10: Món quà bất ngờ cho Trump: Giám đốc FBI thông báo mở lại cuộc điều tra về việc bà Clinton sử dụng hộp thư điện tử riêng.

3% các nhật báo lớn ở Mỹ ủng hộ ông Donald Trump theo trang web The Hill. Đây là tỉ lệ tệ nhất dành cho một ứng cử viên tổng thống kể từ năm 1972.

______________________________

Chúng ta sẽ hướng đến những năm khó khăn.

(Cựu Chủ tịch Hạ viện  Newt Gingrich nhận định tương lai sau bầu cử cho dù ứng cử viên nào chiến thắng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm