Người nhiễm bệnh MERS-CoV đến Trung Quốc

Trung tâm cũng thông báo một người đàn ông 44 tuổi nhiễm hội chứng MERS-CoV đã đi Trung Quốc hai ngày trước. Người này có cha và anh bị nhiễm. Cơ quan y tế khuyên nên hủy chuyến đi Trung Quốc nhưng anh ta không nghe. Phía Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được thông tin này.

Hãng tin Yonhap đưa tin tại Hàn Quốc, đến nay 73 người tiếp xúc với ca nhiễm đầu tiên đã được cách ly tại nhà. Hiện không có thuốc ngăn chặn hội chứng MERS-CoV. Bệnh này ít lây nhiễm hơn nhưng dễ gây tử vong hơn hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Cùng ngày 28-5, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc thông báo phòng xét nghiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ đã vô ý gửi một mẫu vi khuẩn bệnh than còn hoạt động đến căn cứ không quân Mỹ ở Osan (Hàn Quốc). 22 binh sĩ Mỹ trong căn cứ có thể tiếp xúc với mẫu bệnh than trong khi huấn luyện nhưng không ai bộc lộ triệu chứng nhiễm. Hiện trường đã được phong tỏa, giải nhiễm và vi khuẩn đã bị tiêu hủy.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm