Nguyên tổng thống Philippines bị bắt giữ

Cảnh sát cho phép bà Arroyo tạm thời bị quản chế tại bệnh viện cho đến khi có thể di chuyển được. Người phát ngôn tổng thống nói chính phủ tôn trọng quyết định của tòa án và nhấn mạnh tòa án nên làm việc dựa trên bằng chứng và không bị chính trị tác động.

Theo Đài truyền hình ABS-CBN (Philippines), lệnh bắt giữ do tòa án chống tham nhũng Sandiganbayan ký đã nghi ngờ bà Arroyo dính líu đến vụ lạm dụng công quỹ trị giá 316 tỉ peso (159 tỉ đồng VN) của Văn phòng xổ số từ thiện Philippines (PCSO) từ năm 2008-2010. Chín người khác cũng bị bắt giữ cùng ngày, trong đó có nguyên chủ tịch và phó chủ tịch PCSO.

Trước đó, tòa đã bác kiến nghị hoãn bắt giữ từ các luật sư của bà Arroyo. Gần ba tháng trước, tòa án ở TP Pasay đã cho bà tại ngoại với số tiền thế chân 1 triệu peso (503 triệu đồng VN) trong vụ án gian lận bầu cử.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm