Nhà máy pháo hoa phát nổ làm chết 11 người

Tổng thanh tra Anuij Sharma cho hay vụ nổ xảy ra vào đêm 6-5 tại một làng ở Tây Bengal cách thủ đô tiểu bang Kolkata 130km. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ chủ nhà máy pháo hoa.

Pháo hoa là đặc trưng chủ yếu trong các nghi lễ tôn giáo và các nghi lễ khác được tổ chức trong năm ở Ấn Độ.

Một màn trình diễn pháo hoa gần Chùa vàng (Golden Temple) ở Amritsar, Ấn Độ hôm 14-4-2015

Những vụ tai nạn thương tâm diễn ra phổ biến ở các nhà máy tạm bợ và bất hợp pháp hoặc xảy ra trong những ngôi nhà người dân chứa pháo hoa cải, pháo đốt, tên lửa nước và pháo hoa.
Tháng 9-2014, tại bang Andhra Pradesh cũng xảy ra một vụ nổ nhà máy pháo hoa làm ít nhất 8 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm