Nhật Bản căng mình hứng thêm cơn bão mới

2 nạn nhân bị thiệt mạng khi đang cố che chắn một ngôi nhà tòa lạc trên một cánh đồng ở quận Hyogo thì xảy ra sự việc.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thông báo cảnh báo sạt lỡ và lũ lụt tới 8 quận của Nhật Bản.

Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 7-7 cho thấy 3 cơn bão cùng lúc đổ bộ vào phía bắc Thái Bình Dương (Nguồn: Sputnik News)

Cơn bão Nangka hiện đang quét qua quận Tottori, khiến 15.000 hộ dân sống trong tình trạng mất điện. Chính quyền nước này đã yêu cầu sơ tán 240.000 người ra khỏi nhà ở và hơn 160 chuyến bay bị hủy do điều kiện thời tiết quá nguy hiểm.
Cơn bão Nangka duy trì sức gió di chuyển với tốc độ 90-125km/h. Dự kiến cơn bão này sẽ quét qua bờ biển phía tây, sau đó đổi hướng di chuyển sang bờ biển phía bắc Nhật Bản và suy yếu dần vào 19-7.
Cơn bão Nangka xuất phát do áp thấp nhiệt đới hôm 3-7, và sau đó mạnh lên thành bão trong vòng 3 ngày. Cách đây 1 tuần, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão đạt 250km/h khi di chuyển sang phía bắc của Lãnh thổ Guam.
Nangka là cơn bão thứ 2, trong tháng này đe dọa Nhật Bản sau bão Chan-hom. Cơn bão này đã đổ bộ vào phía tây nam nước này vào cuối tuần qua, làm hơn 25 người bị thương và khiến hàng chục chuyến bay bị hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm