Nhật Bản cảnh báo nguy cơ hứng chịu sóng thần cao 34m

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ hứng chịu sóng thần cao 34m ảnh 1

Sóng thần ập vào khu vực ven biển phía đông bắc Nhật Bản sau trận động đất hồi tháng 3 năm ngoái.

Một uỷ ban bao gồm các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã đưa cảnh báo trên. Họ cho biết, một cơn sóng thần gây ra do trận siêu động đất 9 độ richter tại vùng trũng Nankai, chạy dài từ phía đông của đảo Honshu tới đảo Kyushu, có thể cao 34m.

Một dự báo trước đó vào năm 2003 ước tính chiều cao tối đa của một trận sóng thần như vậy là chưa đầy 20m.

Những thay đổi trên, được đăng tải trên một trang web của chính phủ, được dựa theo một nghiên cứu mới sau trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, vốn làm tàn phán một vệt dài ở bờ biển phía đông bắt Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của khoảng 19.000 người.

Thảm hoạ ngày 11/3/2011, và cuộc khủng hoảng sau đó tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, đã khiến Nhật Bản phải xem xét lại sự chuẩn bị của nước này trước thảm hoạ, và gây ra sự chỉ trích về các thất bại trong việc tính tới các nguy cơ tiềm tàng.

Trận sóng thần đã gây mất điện tại nhà máy hạt nhân ven biển 40 năm tuổi đời, dẫn tới thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm hoạ Chernobyl năm 1986.
Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I do phóng xạ bị rò rỉ và hiện vẫn chưa rõ là liệu họ có thể quay trở lại hay không.

Nhà máy hạt nhân Fukushima được thiết kế để chịu được sóng thần cao 6m. Trên thực tế, sóng thần gây ra do trận siêu động đất hồi năm ngoái cao tới 14m.

Theo An Bình (Dân trí / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm