Nhật Bản đồng ý cho Philippines thuê máy bay quân sự

Theo thỏa thuận, Tokyo sẽ cho Manila thuê năm máy bay huấn luyện TC-90, giúp Manila đào tạo phi công và thợ cơ khí. Các máy bay có thể được sử dụng làm máy bay do thám, theo truyền thông địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin đã xác nhận thỏa thuận trên trong cuộc điện đàm tối 2/5.

Nhật Bản đồng ý cho Philippines thuê máy bay quân sự ảnh 1
Máy bay huấn luyện TC-90 của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Đây được xem là dấu hiệu củng cố quan hệ an ninh giữa hai nước nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực, theo Reuters.

“Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là các nước trong khu vực cùng tăng cường hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông” - ông Nakatani nói với các phóng viên.

Chiếc TC-90 có bán kính tác chiến khoảng 1.900 km, gấp đôi tầm bay của máy bay hải quân Philippines, theo Kyodo News.

Tháng trước, một tàu chiến của Nhật Bản neo đậu tại cảng của Philippines gần khu vực biển Đông. Vào tháng 2 năm nay, Tokyo đã đồng ý cung cấp cho Manila phần cứng quân sự, trong đó có thể bao gồm các máy bay trinh sát chống tàu ngầm và công nghệ radar.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm