Nhật biểu dương lực lượng hải quân

Chiều 18-10, ông Shinzo Abe cùng Phó Thủ tướng Taro Aso và Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani đã lên thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan tại vịnh Sagami.

Thủ tướng Nhật đến thăm tàu sân bay Mỹ nhằm minh chứng cho mối quan hệ đồng minh khăng khít Mỹ-Nhật. Sự kiện này còn mang ý nghĩa sau khi Quốc hội Nhật thông qua hai dự luật về an ninh cho phép Nhật đưa quân ra nước ngoài.

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố: “Khi giương cao ngọn cờ chủ nghĩa hòa bình tích cực, tôi quyết tâm đóng góp hơn bao giờ hết cho hòa bình và thịnh vượng thế giới”. Ông đã kêu gọi lực lượng phòng vệ Nhật hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa để xây dựng một đất nước Nhật hòa bình.

Nhân dịp này, Nhật đã tổ chức cuộc duyệt binh quốc tế ở vịnh Sagami với 50 tàu chiến và 61 máy bay của Nhật, Úc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, trong đó về phía Nhật có 36 tàu chiến và 37 máy bay.

Trước đó, Nhật, Ấn Độ và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận Malabar 2015 trong sáu ngày bắt đầu từ ngày 14-10 trên vịnh Bengal. Hải quân Mỹ phát biểu cuộc tập trận không nhằm vào nước nào cụ thể mà nhằm bảo đảm tự do hàng hải. Dù vậy, báo Wall Street Journal nhận định Mỹ, Ấn, Nhật đang gia tăng hợp tác quân sự trước một Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự và khả năng triển khai lực lượng xa lãnh thổ.

Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cuối tuần trước đã dạy đời rằng Ấn Độ cần phải cảnh giác với mọi ý đồ lôi kéo Ấn Độ về phía chống Trung Quốc. Tuy nhiên, báo Wall Street Journal nhận định Ấn Độ đã bất bình khi Trung Quốc tăng cường hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương và chèo kéo các nước láng giềng của Ấn Độ ở Nam Á.

Bà Amy E. Searight, phó trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ghi nhận: “Lợi ích của chúng tôi (Mỹ, Ấn, Nhật) ngày càng giao thoa với nhau”. Chuyên gia Ashley Tellis ở Quỹ Carnegie về hòa bình quốc tế (Mỹ) nhận xét: “Có hội tụ về lợi ích xuất phát từ mối quan tâm về cân bằng quyền lực chuyển dịch ở châu Á và sức mạnh đang lên của Trung Quốc”.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm