'Nhật có nhiều nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân'?

Theo đó, hai chuyên gia Hiệp hội Giám sát Vũ khí và Giải trừ quân bị và Học viện Thông tin và Kinh tế hạt nhân Trung Quốc cho biết chính phủ Nhật thừa nhận họ đang sở hữu 47,8 tấn chất plutonium. 

Các thông số mới nhất này trích dẫn từ bản báo cáo gửi đến Ccơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA.
Trong số đó, có đến 10,8 tấn chất plutonium được cất giữ trên lãnh thổ Nhật, đủ cho Tokyo chế tạo 1.350 đầu đạn hạt nhân. 

Một khi nhà máy hạt nhân Rokkasho tái hoạt động, nước này còn có thể sản xuất tiếp tám tấn plultonium trong một năm, bản báo cáo cho biết.

 Dân Nhật trong cuộc biểu tình kêu gọi phi hạt nhân hóa ở Tokyo ngày 9-3-2014. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngoài ra, Nhật đang nắm trong tay 1,2 tấn uranium tại các lò phản ứng thử nghiệm. Trong khi đó, ông Zhu Xuhui, tư vấn viên cấp cao của Hiệp hội Giám sát Vũ khí và Giải trừ quân bị, cho rằng Tokyo không cần thiết phải làm giàu một lượng uranium lớn đến thế. 

Hiện phía Trung Quốc rất hoài nghi về động cơ đằng sau hoạt động đầu tư ngành năng lượng nguyên tử của Nhật.

 Một nhà máy hạt nhân tại Nhật đang hoạt động. (Ảnh: Want China Times)

Xu Guangyu, Chủ tịch của hiệp hội, nhận xét hành động của Nhật đang đi ngược với ba nguyên tắc phi hạt nhân mà chính phủ đề ra trước đó. 
Trong khi đó, Thư ký Hiệp hội Chen Kai cho rằng Mỹ cần chú ý hơn với Nhật, khi nước này có thể trở thành quốc gia ngấm ngầm trang bị vũ khí hạt nhân.
Phía Nhật chưa có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm