Nhật ký thỏa thuận cấp cho Malaysia 2 tàu tuần tra lớn

Báo Japan Times (Nhật) đưa tin hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gây sức ép để thực hiện nhanh chóng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Najib Razak nhận xét các nước tham gia TPP đều chờ đợi cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến tại New York hôm 17-11 (giờ địa phương). Ông nói ông hy vọng chính phủ mới của Mỹ sẽ nhận thức tầm quan trọng chiến lược của TPP.

Thủ tướng Shinzo Abe thông báo trong hội đàm, hai thủ tướng đã nhất trí tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông đồng thời nhất trí mọi tranh chấp phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh: “Malaysia tiếp tục giữ vai trò bảo đảm biển Đông là không gian hòa bình và ổn định”.

Thủ tướng Abe cho biết ông đã bày tỏ hy vọng hai chính phủ Malaysia và Singapore sử dụng công nghệ tàu cao tốc hình viên đạn Shinkansen của Nhật vào dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối liền Kuala Lumpur với Singapore dài 350 km.

Về vấn đề này, ông Najib Razak chỉ nói quy trình đấu thầu dự kiến vào quý IV-2017 sẽ được tổ chức công khai, minh bạch và khách quan. Dự kiến tàu cao tốc sẽ chạy với vận tốc trên 300 km/giờ.

Hai thủ tướng đã chứng kiến nghi thức ký kết thỏa thuận về việc cảnh sát biển Nhật cấp hai tàu tuần tra lớn đã qua sử dụng cho cảnh sát biển Malaysia. Báo New Straits Times đưa tin sau khi tiếp nhận, cảnh sát biển Malaysia sẽ triển khai hai tàu ở Kuantan và Kota Kinabalu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm