Nhật sẵn sàng cho châu Phi vay đến 2 tỉ USD

Tại Ethiopia, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo Quốc hội Nhật chuẩn bị thông qua gói viện trợ cho châu Phi 320 triệu USD và Nhật sẵn sàng cho khu vực tư nhân vay 2 tỉ USD, tăng gấp đôi so với năm 2012. Thủ tướng Hailemariam Desalegn cam kết Ethiopia sẽ làm hết sức để ủng hộ các nhà đầu tư Nhật.

Tại Mozambique, ông Shinzo Abe (ảnh) đã chứng kiến hàng loạt hiệp định hợp tác về năng lượng, y tế và xây dựng được ký kết. Tại Bờ Biển Ngà, ông đã thông báo viện trợ 84,4 triệu USD để bảo đảm an ninh trong vùng Sahel.

Trả lời hãng tin BBC, người phát ngôn Văn phòng thủ tướng Nhật Tomohiko Taniguchi thừa nhận Nhật đầu tư vào châu Phi chậm chân hơn Trung Quốc nhưng cách thức đầu tư của Nhật khác Trung Quốc. Ông nói: “Các nước như Nhật, Anh và Pháp không cấp nhà đẹp hay văn phòng bộ lộng lẫy cho các nhà lãnh đạo châu Phi… Chính sách viện trợ của chúng tôi nhằm cổ vũ phát triển vốn con người ở châu Phi”.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm