Nhật triển khai tên lửa đánh chặn

Mục đích nhằm đánh chặn tên lửa phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên khi cần thiết.

Theo AFP, tên lửa PAC-3 có thể được triển khai trên quần đảo Okinawa, nơi tên lửa phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên có khả năng đi qua. Việc đánh chặn chỉ được phép khi Thủ tướng Yoshihiko Noda đồng ý.

Cùng ngày, tại Seoul (Hàn Quốc), hai trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Shinsuke Sugiyama (Nhật) và Lim Sung-nam (Hàn Quốc) đã thảo luận về các bước phản ứng tiếp theo nếu CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh. Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Gary Samore, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Obama, cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ của Mỹ và các đồng minh nếu vẫn tiến hành kế hoạch phóng vệ tinh.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm