Nhật và Đài Loan bám sát tàu sân bay Trung Quốc

Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời nhà phân tích quân sự Lương Quốc Lương nhận xét như trên trên tờ Minh Báo của Hong Kong.

Ông Lương cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có thể đến gần vùng biển Đài Loan, phong tỏa eo biển Đài Loan và đe dọa bờ biển phía đông của Đài Loan. Ông đề nghị Đài Loan cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống mới có thể làm phương hại quan hệ hai bên bờ eo biển Đài Loan. Ông ghi nhận qua hoạt động của tàu Liêu Ninh, Trung Quốc cũng muốn chứng tỏ với Mỹ tàu Liêu Ninh có khả năng chiến đấu thực sự và bởi thế Mỹ cần phải xem lại chiến lược trong tương lai.

Trước đó, vào tối 24-12, người phát ngôn hải quân Trung Quốc Lương Dương thông báo: “Tàu Liêu Ninh sẽ tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương”. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh tập trận ngoài biển khơi thuộc Tây Thái Bình Dương.

Ngày 25-12, cơ quan quốc phòng Đài Loan thông báo đang giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh ở Tây Thái Bình Dương, đặc biệt lúc tàu sân bay trở về Trung Quốc qua kênh Bashi giữa phía nam Đài Loan và Philippines.

Cùng ngày, hãng tin Kyodo đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật thông báo lực lượng phòng vệ biển Nhật đã phát hiện hạm đội của Trung Quốc gồm tàu sân bay và bảy tàu (ba tàu khu trục trang bị tên lửa, ba tàu hộ vệ và một tàu tiếp liệu) đang ở giữa khu vực biển Hoa Đông lúc 4 giờ sáng 25-12 và hạm đội đi về hướng đông.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết phía Trung Quốc đã báo trước với Nhật về hải trình của tàu sân bay Liêu Ninh và lực lượng phòng vệ biển Nhật đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ biển Nhật nhìn thấy tàu sân bay Trung Quốc hiện diện trên vùng biển Hoa Đông.

Ngày 24-12, Tân Hoa xã đưa tin tuần trước tàu sân bay Liêu Ninh đã tham gia huấn luyện và kiểm tra ở Hoàng Hải. Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân, có mặt trên tàu thị sát. Ngày 15-12, tàu Liêu Ninh (ảnh) cũng đã tham gia tập trận bắn đạn thật trên biển Bột Hải.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm