Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki

(PLO) - Vào ngày 09-08-1945, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử thứ hai "Fat man" của nước này xuống thành phố Nagasaki, 3 ngày sau khi ném quả bom thứ nhất "Little Boy" xuống Hiroshima (06-08-1945).Sumitery Taniguchi, hiện 86 tuổi, lúc đó chỉ mới 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ nổ bom nguyên tử tàn phá. Ông đã bị quăng khỏi chiếc xe đạp của mình do lực của quả bom và cơ thể của ông gần như bị "xé rách".

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 1
Ông Sumitery Taniguchi, hiện 86 tuổi, là nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Nagasaki vào ngày 09-08-1945 (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 2
Vết sẹo để lại do da lưng, vai, cánh tay bị phỏng nặng khi quả bom nguyên tử "Fat man" nổ (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 3
Ông Sumitery Taniguchi là một trong những nạn nhân vô tội của cuộc chiến tranh kinh hoàng lúc bấy giờ (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 4
Mỹ thả quả bom nguyên tử "Fat man" xuống Nagasaki (09-08-1945) chỉ ba ngày sau khi ném quả bom nguyên tử "Little Boy" xuống Hiroshima (06-08-1945) (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 5
Vết sẹo trên cánh tay của ông Sumitery Taniguchi do phỏng nặng để lại (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 6
Vào thời điểm diễn ra vụ ném bom, Sumitery Taniguchi chỉ mới 16 tuổi (ảnh: AP)

Những bức ảnh thương tâm nạn nhân bom nguyên tử ở Nagasaki ảnh 7
Trong 2 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945) thì quả bom nguyên tử "Little Boy" ném xuống Hiroshima gây thiệt hại nặng hơn quả bom nguyên tử "Fat Man" ném xuống Nagasaki (ảnh: AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm