Nổ hệ thống chữa cháy tại Bangkok, 8 người chết

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã xảy ra ở khu tầng hầm Ngân hàng Thương mại Siam, thủ đô Bangkok.

Đại diện ngân hàng cho biết họ đã cử một đội thi công xuống kiểm tra hệ thống bình chữa cháy hóa chất nhưng lại nhầm lẫn khởi động chúng. Ngay khi khởi động, loạt chất hóa học phản ứng ra ngoài và khiến lượng khí ôxy thất thoát.

Nhân viên bảo vệ tuần tra xung quanh Ngân hàng Thương mại Siam ở Bangkok (ảnh: Reuters)

“Hành động trên làm thay đổi hoạt động của hợp chất khí dập lửa Pyrogen và một khi nó được kích hoạt ngoài không khí sẽ khiến lượng ôxy giảm và giết người nhanh chóng” - phía ngân hàng cho hay.

Nhiều chuyên gia hóa học còn cho biết Pyrogen còn là hợp chất sử dụng để chữa cháy nhanh nhưng dễ gây hư hại tài liệu và thiết bị điện sau khi được sử dụng để dập tắt đám cháy.

Về phần các nạn nhân, Trung tâm Y tế khẩn cấp Erawan cho hay năm nhân viên đã chết tại chỗ và ba người khác tử vong trong bệnh viện. Bảy người khác hiện vẫn còn sống sót và đang trong quá trình điều trị.

Sự cố không khiến nhiều gian khác trong tòa nhà bị hư hại và nhân viên ngân hàng vẫn làm việc bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm