Nổ súng tại Đại sứ quán Israel ở Jordan

Cảnh sát vừa xác nhận sau vụ việc một trong hai người Jordan đã thiệt mạng. Ngoài ra, một người Israel bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hai người Jordan hiện đang làm việc cho một công ty nội thất. Trước khi vụ nổ súng xảy ra, họ đã tiến vào tòa đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman, Jordan, Reuters dẫn lời tuyên bố từ phía cảnh sát. Hiện trường vụ nổ súng đã được phong tỏa.

 Cảnh sát tới hiện trường tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman, Jordan vào tối 23-7. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Jordan đã rất giận dữ và kêu gọi Israel bỏ việc lắp đặt các máy dò kim loại bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành cổ Jerusalem.

Sau khi Israel quyết định lắp đặt các máy dò kim loại tại cổng vào khu Núi Đền (Temple Mount) ở Old City của Jerusalem, những cuộc xung đột bạo lực đã diễn ra liên tục trong vài ngày liền. Đây là địa điểm thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo.

Ngày 21-7 đã có hàng ngàn người biểu tình phản đối ở thủ đô Amman và tại các trại tị nạn trên khắp Jordan.

Israel cho biết quyết định lắp đặt máy dò kim loại là nhằm tăng cường an ninh sau khi hai cảnh sát Israel bị giết vào một tuần trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm