Nữ bệnh nhân chết đau đớn vì bị máy chụp X-quang kẹp đầu

Cơ quan phúc lợi lao động toàn Nhật Bản ngày 26-6 đã công bố báo cáo của Ủy ban điều tra tai nạn xác định nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân người nước ngoài là do máy chụp X-quang bị đẩy về phía bên trái kẹp đầu nạn nhân gây tử vong.

Nhân viên y tế phụ trách chụp X-quang đã không quan sát kỹ vị trí bệnh nhân nên đã di chuyển máy chụp X-quang trong khi nữ bệnh nhân này đang cúi đầu xuống.
Theo cảnh sát Numata, bà Masco Rosalina Keiko, 58 tuổi, ngày 8-5 được xác nhận đã tử vong do bị kẹp giữa thành tường xe và máy chụp X-quang khi đang tiến hành chụp dạ dày.

Theo HỮU THẮNG/TOKYO (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm