Ông Kim Jong-un chỉ đạo quân đội thử hạt nhân

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 11-3 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo quân đội thực hiện thêm các vụ hạt nhân. Chỉ đạo này đưa ra trong lúc ông Kim Jong-un quan sát hai vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 10-3.

Mục đích của việc tăng cường thử hạt nhân là nhằm phát triển năng lực tấn công hạt nhân, đánh giá sức mạnh của các đầu đạn hạt nhận, và phát triển kỹ năng chiến đấu.

Ông Kim Jong-un chỉ đạo quân đội thử hạt nhân ảnh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các nhà kỹ thuật trong chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Ngày 10-3, KCNA cũng đưa tuyên bố của ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân thu nhỏ lắp vào tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Hàn Quốc không tin Triều Tiên điều này.

Triều Tiên sở hữu một số lượng lớn tên lửa tầm ngắn và đang phát triển tên lửa tầm xa và tên lửa xuyên lục địa.

Thời gian gần đây, gần như mỗi ngày KCNA đều đưa chỉ đạo của ông Kim Jong-un đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm