Ông Thaksin chờ thời cơ về Thái Lan

Tại tỉnh Udon Thani, thủ lĩnh phong trào áo đỏ Kwanchai Praipana cho biết ông Thaksin nói như thế cách đây một tháng.

Quân đội lên cầm quyền sau khi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi năm ngoái. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha dự tính chỉ có thể tổ chức bầu cử vào khoảng tháng 7-2017. Ông cắt hết các chương trình trợ cấp nông nghiệp. Nông dân vô cùng bất mãn vì thu nhập giảm một phần ba.

Tối 19-9, bất chấp lệnh cấm, hàng trăm người đã biểu tình ở tượng đài Dân chủ tại Bangkok (ảnh) để kỷ niệm chín năm ngày cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ.

Báo The Nation (Thái Lan) đưa tin đầu tiên những người thuộc Phong trào Dân chủ mới tổ chức hội thảo ở ĐH Thammasat. Đến 15 giờ 30 ngày 19-9, dù cảnh sát thông báo không thể đến tượng đài Dân chủ biểu tình nhưng những người tham dự hội thảo vẫn đi. Họ trương các biểu ngữ chống độc tài, kêu gọi dân chủ, trả chính quyền về cho nhân dân. Hơn 200 cảnh sát được triển khai nhưng không can thiệp.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm