Ông Trump dự lễ diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh Pháp

Như lịch trình đã định trước, ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ diễu binh tại Paris, kỷ niệm Quốc khánh Pháp và 100 năm Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tổng thống Macron đến địa điểm diễn ra diễu binh trên một xe jeep quân sự, được đoàn kỵ binh hộ tống.

Tổng thống Pháp Macron đến lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Macron đến lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến lễ diễu binh trên chiếc ô tô màu đen, được Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chào đón.

Vợ chồng Tổng thống Trump đến tham dự lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump đến tham dự lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Lễ diễu binh diễn ra trong thời tiết Paris nắng đẹp. Tham gia trình diễn trên bầu trời là các máy bay chiến đấu F16 của Mỹ và Rafale của Pháp, biểu tượng cho sự hợp tác quân sự hai nước.

Hai lãnh đạo Pháp và Mỹ ngồi kế nhau, cùng theo dõi lễ diễu binh một cách vui vẻ, thân mật.

Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Mỹ Trump tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại Paris (Pháp) ngày 14-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Mỹ Trump tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại Paris (Pháp) ngày 14-7. Ảnh: REUTERS

“Sự hiện diện của ngài Trump bên cạnh tôi là dấu hiệu của tình hữu nghị lâu dài, và tôi muốn cám ơn ông ấy. Không điều gì có thể chia rẽ chúng tôi... Tôi muốn cám ơn nước Mỹ vì sự lựa chọn của họ 100 năm trước” – Tổng thống Macron phát biểu sau đó.

100 năm trước, Mỹ đưa quân vào Pháp, sát cánh cùng quân Pháp, Anh và một số nước khác chiến đấu chống lại phát xít Đức.

Hình ảnh Tổng thống Trump tại lễ diễu binh được chiếu trên màn hình. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh Tổng thống Trump tại lễ diễu binh được chiếu trên màn hình. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump đến Pháp ngày 13-7, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời tham quan điện Invalides, nơi an nghỉ của Hoàng đế Napoleon Ponaparte cùng nhiều anh hùng chiến tranh khác của Pháp.

Vợ chồng Tổng thống Trump tham dự lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump tham dự lễ diễu binh. Ảnh: REUTERS

Hai lãnh đạo Pháp và Mỹ gặp song phương chính thức tại điện Elysee. Vợ chồng Tổng thống Trump được mời dự tiệc tối tại một nhà hàng sang trọng ở tầng 2 tháp Eiffel.

Vợ chồng Tổng thống Trump lên đường về Mỹ sau khi tham dự lễ diễu binh tại Pháp ngày 14-7. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Trump lên đường về Mỹ sau khi tham dự lễ diễu binh tại Pháp ngày 14-7. Ảnh: REUTERS

Tham dự lễ diễu binh là hoạt động cuối cùng của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Pháp. Sau khi buổi lễ kết thúc, vợ chồng Tổng thống Trump đã lên chiếc Không lực Một bay về Mỹ.

Ngày Quốc khánh năm nay là tròn một năm nước Pháp xảy ra vụ khủng bố tại TP Nice, một phần tử thân IS đã lái xe tải lao vào dòng người mừng lễ, giết chết 86 người. Sau lễ diễu binh, Tổng thống Macron tới TP Nice tưởng niệm các nạn nhân.

Cùng xem một số hình ảnh lễ diễu binh mừng Quốc khánh Pháp 14-7:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm