Phà chìm không có mặt, bà Park bị truy trách nhiệm

Cuộc điều trần lần này tập trung xem xét nghi vấn Tổng thống Park Geun-hye không làm tròn trách nhiệm trong khi xảy ra vụ phà Sewol chìm ngày 16-4-2014 (ảnh) làm 295 người chết và chín người mất tích. Nghi vấn cho rằng bảy tiếng sau vụ phà chìm, bà Park mới có mặt tại cuộc họp xử lý vì bận đi khám bệnh, cắt tóc và làm đẹp.

Hãng tin Yonhap đưa tin ủy ban điều tra đặc biệt đã hỏi 16 người, trong đó có những người thân cận và chuyên gia y tế của tổng thống. Hai cuộc điều trần trước tập trung hỏi các chủ doanh nghiệp và các viên chức cấp cao.

Cùng ngày 14-12, trả lời đài phát thanh CBS, nghị sĩ An Min-suk (đảng đối lập Minjoo) cho biết đã tìm thấy dấu vết bà Choi rửa tiền bằng cách lập khoảng 10 công ty ảo tại Đức để rút tiền. Khoản tiền này bị nghi là tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà Park. Ông cũng cho biết đã xác định cô Chung Yoo-ra, con gái bà Choi, đang có mặt ở Đức. Ông đã đề nghị cơ quan công tố xem cô này là nghi can trong vụ án bà Choi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm