Ấn Độ:

Phẫn nộ vì clip trói người vào xe làm lá chắn sống

Theo Independent ngày 18-4, cảnh sát Ấn Độ đã đệ đơn khởi tố một đơn vị quân đội sau khi các binh sĩ ở vùng Himalaya bị cáo buộc khống chế một người đàn ông 24 tuổi, là thợ dệt vải hôm 9-4, sau đó trói người này vào trước chiếc xe của họ và đưa anh ta đi diễu phố qua các ngôi làng.

Một video về vụ việc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với nhiều người dùng cho rằng đây là hành vi lạm dụng nhân quyền do lực lượng an ninh Ấn Độ thực hiện trong trận chiến chống lại một người ly khai ở Kashmir.

Phẫn nộ vì clip trói người vào xe làm lá chắn sống ảnh 1
Người đàn ông bị binh sĩ Ấn Độ trói vào phía trước một chiếc xe đang gây phẫn nỗ. Ảnh: Twitter

Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, Trung tá Rajesh Kalia cho hay video là có thật, thêm rằng “hành động sẽ được thực hiện nhằm vào những người bị kết tội có hành vi sai trái”.

Các binh sĩ đã trói thợ dệt vải Farooq Ahmad Dar gần ngôi nhà của một người bà con sau khi người đàn ông này bỏ phiếu.

“Hãy nhìn vào số phận của tấm bia sống này” - một binh sĩ nói lên trong video trong khi Dar bị trói trên xe. Tổ chức Ân xá quốc tế trong một tuyên bố nói rằng cách đối xử của binh sĩ kia là “trái pháp luật và không thể chấp nhận được”.

Các vụ tấn công ở Kashmir khởi phát khi hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên ở TP Srinagar, Kashmir. Các cuộc biểu tình nổ ra khi hàng trăm sinh viên đại học xuống đường biểu tình một vụ đột kích của cảnh sát tại một trường đại học ở miền Nam thị trấn Pulwama hồi cuối tuần qua. Vụ việc khiến ít nhất 50 sinh viên bị thương.

Cảnh sát cho biết vụ đụng độ đầu tiên xảy ra sau khi các quan chức cố ngăn hàng trăm sinh viên tuần hành ở Srinagar. Các vụ biểu tình sau đó lan sang nhiều trường đại học ở Srinagar và các khu vực khác ở Kashmir dẫn tới cảnh sát và sinh viên đụng độ. Trong khi sinh viên ném đá vào cảnh sát thì lực lượng chính quyền lại xịt hơi cay vào đám đông biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm