Pháp sẽ lưu trữ hồ sơ hành khách máy bay

Thủ tướng Pháp Manuel Valls tại phiên họp báo (Ảnh: Reuters)

Hầu hết biện pháp đã được triển khai rồi. Các biện pháp chủ yếu bao gồm:

- Triển khai 10.500 binh sĩ, đặc biệt bảo vệ các địa điểm thờ tự Do Thái và Hồi giáo.

- Trong ba năm lập 2.680 việc làm ở Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính.

- Tổ chức giám sát khoảng 3.000 đối tượng (số giám sát hiện nay là gần 1.300 người).

- Lập trang web cung cấp thông tin chống tuyển mộ người tham gia thánh chiến.

- Bổ sung thêm 60 vị trí truyền giảng Hồi giáo cho các trại giam (hiện nay đã có 182 người).

- Thiết lập hồ sơ lưu trữ đặc biệt về các đối tượng bị kết án khủng bố.

- Lập hồ sơ lưu trữ danh sách hành khách máy bay (PNR) vào tháng 9-2015.

- Thiết lập tội sỉ nhục quốc gia với thời gian thảo luận trong sáu tuần.

Toàn bộ chi phí cho các biện pháp nêu trên là 736 triệu euro trong ba năm. Đầu tháng 3, dự luật về tình báo sẽ được trình Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm