Phát hiện mộ tập thể chôn 123 người bị IS sát hại

Theo Sputnik, ngôi mộ được tìm thấy cách thị trấn Sinjar, tỉnh Nineveh, khoảng 10 km về phía tây. Đây là nạn nhân bị IS sát hại. Hồi đầu tháng, các chiến binh người Yazidi và người Kurd đã tái chiếm Sinjar sau 15 tháng bị rơi vào tay Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Lực lượng người Kurd đang khai quật ngôi mộ tập thể  này (Nguồn: Spitnik) 

Theo AFP, khu vực xung quanh ngôi mộ 123 thi thể này bị nhồi nhét đẩy các thiết bị nổ. Đây là ngôi mộ tập thể thứ sáu được ghi nhận trong hoặc gần thị trấn này. Trang tin Rudaw của người Kurd cho hay dự kiến có khoảng 15 ngôi mộ tập thể được tìm thấy quanh thị trấn Sunjar.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 5.000 trẻ em, phụ nữ và đàn ông đã bị quân khủng bố IS tàn sát kể từ cuộc tấn công mùa hè năm 2014. Khi IS bắt đầu khống chế khu vực này, chúng thực hiện các hoạt động nô dịch, cưỡng hiếp và giết hại hàng ngàn người dân địa phương.

Người Yazidi theo tôn giáo Hỏa giáo Ba Tư và bị những người Hồi giáo xem là dị giáo cần phải loại trừ, theo Sputnik.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm