Phát hiện thanh kiếm cổ 1.200 tuổi ở Na Uy

Theo Daily Mail, một phần thanh kiếm được chôn dưới lớp đá, nằm ngay một con đường đi ở Haukeli. Thanh kiếm dài 77 cm, có hai lưỡi.

Một nhà khảo cổ địa phương cho biết thanh kiếm tuy đã có từ 1.200 năm về trước nhưng vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Nếu nó được “đánh bóng và mài giũa” thì có thể sử dụng tốt.

Thanh kiếm cổ 1.200 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Na Uy (Ảnh: Daily Mail) 

Thanh kiếm cổ này do nhà leo núi Gøran Olsen tìm thấy và được nhà khảo cổ Jostein Aksdal làm việc tại Hội đồng hạt Hordaland kiểm chứng.

Hiện thông tin chi tiết về thanh kiếm cổ này vẫn chưa được tiết lộ. Một nhóm các chuyên gia do ông Aksdal dẫn đầu dự kiến sẽ khai quật khu vực tìm thấy thanh kiếm này vào mùa xuân khi băng tan.

“Việc tìm thấy một thanh kiếm của thời đại Viking là chuyện không ngờ tới. Đây là một thanh kiếm giá trị và nó chắc hẳn đã được chủ nhân sử dụng để thể hiện sức mạnh” - ông Aksdal nói.

Thời đại Viking kéo dài hơn 300 năm, bắt đầu từ năm 700 sau Công nguyên tới cuối thế kỷ 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm