Phiến quân Al Qaeda chiếm một mỏ dầu chủ chốt ở Syria

Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman xác nhận: "Các phiến quân Al Nusra và nhiều nhóm khác đã chiếm mỏ dầu Omar ở tỉnh Deir Ezzor sau các cuộc giao tranh đêm qua". Ông Rahman cho biết binh sĩ chính phủ đã rút khỏi Omar, một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Syria.

Trước đó hồi tháng 11/2012, quân đội chính phủ cũng đã để mất khu mỏ này nhưng sau đó đã giành lại được quyền kiểm soát.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập tố cáo quân chính phủ đã triển khai các loại vũ khí hạng nặng bên trong Tu viện Cherubim lâu đời ở phía Bắc thủ đô Damascus.

Trong một tuyên bố, SNC khẳng định quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã biến tu viện này thành một căn cứ để nã pháo vào các làng có người Hồi giáo Sunni chiến đa số ở xung quanh.

Theo Vietnamplus

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm