Phiên tòa lịch sử xét xử cựu tổng thống Chad

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một cựu nguyên thủ quốc gia một nước châu Phi phải ra trước vành móng ngựa một quốc gia khác ở châu Phi.

Ông Hissène Habré 72 tuổi (ảnh), đã bị giam tại Senegal hai năm nay. Sau khi bị lật đổ hồi tháng 12-1990, ông sang Senegal tị nạn. Ông đã bị truy tố về tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội ác tra tấn trong thời gian cầm quyền từ năm 1982 đến 1990.

Phiên tòa đặc biệt này do Liên minh châu Phi thành lập. Các thẩm phán là người Senegal và các nước châu Phi khác. Kinh phí do nhiều nước tài trợ gồm Pháp, Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Chad.

Bên nguyên đơn sẽ gồm hơn 4.000 nạn nhân. Dự kiến sẽ có 100 nhân chứng ra trước tòa. Bên nguyên phải chứng minh trách nhiệm cá nhân của ông Hissène Habré đối với hành vi tàn ác của bộ máy cảnh sát chính trị gọi là Cục Tài liệu và an ninh. Nếu bị kết án, ông có thể thụ án tại Senegal hoặc một nước khác thuộc Liên minh châu Phi.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm